Hơn 80 hộ dân sống ven sông Vu Gia thấp thỏm lo mất đất, mất nhà

Thứ tư, 21/01/2026 08:20

Từ nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa lũ, dòng sông Vu Gia, đoạn chảy qua thôn Đại Phú (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) lại “ngoạm” gần 10 m đất, tình trạng sạt lở ven sông ở khu vực này diễn biến ngày càng phức tạp. Giờ lòng sông chỉ còn cách nhà của hơn 80 hộ dân khoảng 50m. Thấy từng bụi tre, mảng đất đổ sập xuống lòng sông, người dân nơi đây bất an, lo lắng nếu không sớm kè bờ sông thì vài cơn lũ lớn nữa sẽ bị mất nhà, mất đất.

Người dân lo lắng nếu không kè bờ sông, vài trận lũ nữa những căn nhà của họ sẽ nằm sát bờ sông, sạt lở lúc nào không hay.
Dòng sông đang khoét dần vào khu dân cư.
Sạt lở sông Vu Gia đoạn chảy qua thôn Đại Phú khiến bờ kè đá bảo vệ hơn 1km bị hư hỏng.

Theo phản ánh của người dân, phóng viên (PV) về thôn Đại Phú tìm hiểu, nhận thấy bờ kè bằng đá dọc bờ sông khu vực người dân sinh sống đã bị dòng nước làm xói lở hư hỏng, chỉ còn 1 đoạn ngắn vài chục mét. Nhiều khu vực bị sạt lở hàng chục mét đất vườn, bờ sông cách nhà dân khoảng vài chục mét.

Căn nhà của ông Nguyễn Tam Đô (1964) hiện nằm cách bờ sông Vu Gia khoảng 50m. Ông Đô lo lắng tâm sự, gia đình ông định cư ở đây lâu lắm rồi. Lúc còn nhỏ, ông thấy dòng sông Vu Gia nằm ở phía bên kia bãi bồi người dân canh tác hoa màu, cách tầm hơn 300 m. Khu vực người dân ở khi ấy chỉ có khe suối nhỏ, năm 1994 địa phương quan tâm xây kè đá để bảo vệ đất sản xuất, nhà cửa của người dân. Thời gian trôi qua, những cơn lũ lớn làm thay đổi dòng chảy, con suối nhỏ dần trở thành dòng sông. Kể từ đó, bãi bồi canh tác hoa màu của người dân cũng bị xói lở dần, bay giờ chỉ còn vài chục mét. Nghiêm trọng hơn, dòng nước làm xói lở, hư hỏng bờ kè, nhiều diện tích đất vườn của người dân đã bị lòng sông nuốt chửng. “Khi dòng sông Vu Gia bắt đầu thay đổi dòng chảy sang phía khu dân cư, người dân nơi đây trồng hàng tre dọc bờ kè hơn 1km để giữ đất. Mấy trận lũ lớn, dòng chảy quá mạnh làm xói lở hàng trăm mét bờ kè, hàng tre bảo vệ và đất sản xuất của cũng bị nước cuốn trôi. Trận lũ lớn cuối tháng 10-2025 đã làm xói lở nhiều ha đất canh tác của người dân. Khu vực người dân đang ở là khu vực cao, nhưng dòng sông khoét đất khiến bụi tre cũng đổ sập dần. Căn miếu xóm cũng đang bị dòng sông khoét dần đến sân rồi!”- ông Đô chia sẻ.

Cùng tâm trạng lo lắng khi căn nhà chỉ còn cách bờ sông chừng 50m, bà Đỗ Thị Phước (56 tuổi) bộc bạch: “Vườn nhà tôi được bao bọc bởi hàng tre dày, nhưng mấy cơn lũ lớn đã làm sạt lở xuống sông. Nghiêm trọng nhất là cơn lũ vừa qua nước chảy rất xiết, tôi nằm ngủ trong nhà vẫn nghe được bụi tre ngã kéo theo đất đổ ầm ầm xuống lòng sông, lo lắng không thể ngủ được. Đối với người nông dân, đất sản xuất là tài sản lớn để trồng hoa màu sinh sống, nhưng mỗi năm mất cả sào đất thì sau này không biết sống thế nào. Nếu không kè kiên cố bờ sông, chỉ vài trận lũ nữa nhà của người dân sẽ bị sạt lở. Người dân nơi đây mong muốn, chính quyền các cấp quan tâm, kè lại bờ sông để người dân an tâm canh tác, ổn định chỗ ở”.

Người dân lo lắng nếu không kè bờ sông, vài trận lũ nữa những căn nhà của họ sẽ nằm sát bờ sông, sạt lở lúc nào không hay.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Dũng – Trưởng thôn Đại Phú cho biết, khi dòng chảy sông Vu Gia thay đổi, nếu không có bờ kè, hàng tre thì hơn 80 căn nhà của người dân đã không còn. Nhiều năm qua, dòng sông Vu Gia đã làm xói lở hư hỏng đoạn bờ kè hơn 1km, nhiều diện tích đất canh tác của người dân bị mất, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Trước tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng, với cương vị là trưởng thôn, ông Dũng đã kiến nghị lên UBND xã có biện pháp giải quyết. Tại các buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam (cũ), ông Dũng đại diện cho hơn 80 hộ dân trình bày mong muốn kè kiên cố lại đoạn bờ sông này để giữ đất, ổn định cuộc sống. Sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (cũ) đã trực tiếp kiểm tra đoạn bờ sông sạt lở, nhưng chưa có hướng giải quyết. “Sau khi sáp nhập, tại buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo TP Đà Nẵng dự, tôi và các hộ dân có trình bày nguyện vọng triển khai dự án kè lại đoạn bờ sông này. Lãnh đạo thành phố phản hồi nguồn kinh phí để thực hiện dự án kè bờ sông rất lớn, cần phải xin kinh phí từ Trung ương”- ông Dũng thông tin thêm.

Trước tình trạng bị dòng sông sạt lở đe dọa, các hộ dân mong muốn lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng quan tâm, kiến nghị lên Trung ương bổ sung nguồn kinh phí làm kè kiên cố đoạn bờ sông này để giữ đất, giúp dân an cư, ổn định cuộc sống.

Lê Vương